KH 141 Hà Nội: Nhiều tài xế 'thở ra cồn" bị tước bằng lái những ngày sắp Tết

2021-01-25 10:00:00 0 Bình luận
Vi phạm nồng độ cồn gấp hơn 2 lần mức cao nhất, một người đàn ông ngậm ngùi lĩnh phạt nặng sau khi bị tổ công tác Y27/141 (CATP Hà Nội) dừng xe kiểm tra.

Thời gian qua, các tổ công tác 141 (CATP Hà Nội) liên tiếp phát hiện những trường hợp vi phạm pháp luật, cũng như kịp thời can thiệp, ngăn chặn những “ma men” cầm lái trên đường. Điều đáng nói, không ít người vi phạm tỏ thái độ không chấp hành, vùng vằng, đôi co, song tất cả đều bị lập biên bản, xử lý nghiêm.

Tối 22/01 vừa qua, phóng viên Tạp chí điện tử Hòa Nhập (Hoanhap.vn) ghi nhận hoạt động của tổ công tác Y27/141 do Thượng úy Nguyễn Gia Nam (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 15 - Phòng CSGT Hà Nội) làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Thị trấn Sóc Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội).

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn tổ công tác làm nhiệm vụ, phóng viên đã ghi nhận được nhiều trường hợp người dân ra đường vẫn vô tư "quên mũ bảo hiểm", chở 3 bằng xe máy, không bật đèn chiếu sáng, xe không gương, vi phạm nồng độ cồn...

Trong khoảng thời gian ngắn tổ công tác làm nhiệm vụ, nhiều trường hợp người dân ra đường vẫn vô tư "quên mũ bảo hiểm", vi phạm nồng độ cồn...

Ghi nhận tại chốt kiểm tra, không chỉ thanh niên mà ngay cả trung niên khi vi phạm hầu như đều có chung lý do "nhà gần", "quên" để giải thích cho việc không mang theo giấy phép lái xe, giấy đăng ký phương tiện, không đội mũ bảo hiểm…

Chỉ ít phút triển khai đội hình tổ công tác Y27/141 đã kiểm tra và phát hiện một tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn. Tổ công tác đã yêu cầu người vi phạm thổi nồng độ cồn và lập biên bản xử lý.

Chỉ ít phút triển khai đội hình, tổ công tác Y27/141 đã phát hiện một tài xế xe máy BKS: 29S6-181.XY có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn ngay lập tức tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Sau khi tiến hành đo nồng độ cồn nam tài xế ở mức 1.050 miligam/lít khí thở. Nam tài xế được xác định là ông Phạm Văn T (SN 1985, trú tại Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội) có kết quả đo nồng độ cồn vượt hơn 2 lần mức cao nhất theo quy định là 0.4 miligam/lít khí thở.

Với mức vi phạm tại điểm e, khoản 8, điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, ông T. sẽ bị xử phạt từ 6-8 triệu đồng và tước GPLX 22-24 tháng.

Ngoài xử lý vi phạm thì tổ công tác Y27/141 còn kiểm tra hành chính các phương tiện tham gia giao thông để kịp thời ngăn chặn các đối tượng phạm tội.

Ngoài việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phát hiện, xử lý vi phạm, tổ công tác Y27/141 cũng tích cực tuyên truyền pháp luật khi tham gia giao thông đến người dân.

Thượng úy Nguyễn Gia Nam (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 15 - Phòng CSGT Hà Nội), Tổ trưởng tổ công tác Y27/141 cho biết: Trong đợt cao điểm ra quân bảo vệ Đại hội Đảng XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu, tổ công tác Y27/141 thực hiện Kế hoạch số 177/KH-PC08-TM ngày 30/11/2020 của Phòng Cảnh sát giao thông về cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán, các lễ hội năm 2021, Kế hoạch 180/KH -PC08-TM ngày 08/12/2020 về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Kế hoạch 197/KH-PC08-TM ngày 30/12/2020 về cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trong dịp Tết nguyên đán...

"Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác Y27/141 đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, xe máy chở 3-4 người,... Thông qua công tác xử lý tổ công tác Y27/141 đã chủ động tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Đăc biệt tổ công tác đã tăng cường thực hiện nghiêm kế hoạch số 170/KH-PC08-TM ngày 26/11/2020. Đa phần người tham gia giao thông chấp hành quy định tham gia giao thông, tuy nhiên có một bộ phận nhỏ trong đó có thanh niên khi bị dừng xe kiểm tra tăng ga bỏ chạy lao vào cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bỏ chạy" - Thượng úy Nam cho biết thêm.

Cũng theo Thượng úy Nam, có nhiều người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia có hành vi lăng mạ tổ công tác, chống đối hoặc không chấp hành hiệu lệnh gây khó khăn cho cán bộ làm nhiệm vụ. Đối với những trường hợp trên tổ công tác sẽ kiên quyết xử lý nghiêm để đảm bảo an toàn giao thông.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...